Virus corona có thể lây nhiễm ở khoảng cách 2m, số người tử vong 132

2020-01-29 11:15:01 0 Bình luận
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố tổng số người chết vì virus corona (nCoV) là 132, số ca nhiễm hơn 6.000 người, trong đó 263 người trong tình trạng nguy kịch. Các chuyên gia khuyến cáo có thể lây nhiễm trong vòng 2m, mọi người cần đeo khẩu trang để đảm bảo phòng chống lây nhiễm

Hầu hết số ca tử vong xảy ra ở người trên 60 tuổi và có bệnh lý khác đi kèm. Trong số những người tử vong được ghi nhận hôm qua, có 25 ở tỉnh Hồ Bắc và một ở Hà Nam. 

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài tại các nơi công cộng. Ảnh: AFP

Một chuyên gia về bệnh hô hấp Trung Quốc, ông Chung Nam Sơn, cho rằng dịch sẽ lên đến đỉnh điểm trong khoảng 10 ngày nữa, sau đó số ca mắc mới sẽ giảm đi. Tuy nhiên nhóm các nhà khoa học ở Hong Kong dự đoán số ca bệnh mới ở 5 đại đô thị gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh, Quảng Châu, Thẩm Quyến sẽ đạt mức cao nhất vào cuối tháng tư đầu tháng năm. 

Cơ quan chức năng xác nhận tổng số người nhiễm ở Trung Quốc đại lục là 5.496, cao hơn đợt dịch SARS - hội chứng hô hấp cấp tính nặng năm 2003 khiến hơn 600 người tử vong trên thế giới.

Theo Ủy ban Y tế quốc gia của Trung Quốc, tổng số ca nghi nhiễm tính đến hết ngày 28.1 là 9.239.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chỉ riêng tại Trung Quốc đại lục, SARS lây nhiễm 5.327 người, trong đó 349 người tử vong.

Về virus corona mới, cơ quan chức năng và giới chuyên môn vẫn chưa ước tính được tỷ lệ tử vong vì dự kiến sẽ còn nhiều bệnh nhân không qua khỏi. Số liệu do tờ South China Morning Post tổng hợp ngày 29.1 cho thấy vi rút corona mới đã lây nhiễm cho 6.049 người trên thế giới.

Chuyên gia Lý Hưng Vượng tại bệnh viện Địa Đàn Bắc Kinh, thành viên Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho rằng vi rút corona mới có thể lây nhiễm ở khoảng cách 2 m, đồng thời khuyến cáo mọi người phải đeo khẩu trang bảo hộ và hạn chế tiếp xúc gần.

Ông nhấn mạnh vi rút corona mới có thể lây nhiễm thông qua mắt hoặc các vùng niêm mạc, và chỉ cần 1 tuần để bệnh nhân chữa hết các triệu chứng của virus corona mới.

Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 28.1, chuyên gia Lý nói rằng các triệu chứng không nhất thiết là viêm phổi mà có thể chỉ là cơn sốt nhẹ.

Trong khi đó, chuyên gia Chung Nam Sơn, người phát hiện ra virus corona gây dịch SARS năm 2003, dự báo đợt dịch viêm phổi Vũ Hán này sẽ không lan ra quy mô lớn và sẽ đạt đỉnh từ 7-10 ngày nữa.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...